Mỗi năm khi mùa nước nổi về, người dân nghèo tại tỉnh An Giang mưu sinh bằng nhiều ngành nghề khác nhau như: giăng câu, đặt lưới, đặt lọp, kéo trứng nước. Trứng nước được sử dụng làm thức ăn cho các loại cá non. Trứng nước có màu vàng nhạt, nhỏ li ti như trứng cá. Với nghề kéo trứng nước, người dân chỉ cần có một chiếc vợt kéo trứng may bằng vài mỏng, miệng vợt có bề ngang khoảng 3m, túi vợt dài khoảng 10m, giữa vợt có một vệt lược để ngăn rong, tảo chui vào. Nhiều người nghèo chọn nghề này để mưu sinh.
Trong những năm gần đây, khi phong trào nuôi cá giống phát triển, nhu cầu mua trứng nước của các trại ương cá giống hoặc những nơi bán cá kiểng rất lớn. Vào mùa nước nổi, giá trứng nước xuống thấp chỉ còn 5.000 đồng/kg nhưng người dân lại kéo được nhiều. Do đó, người dân vùng lũ An Giang có thêm thu nhập trong mùa này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)