Người dân chủ quan trước bệnh gây chết người trong 48 giờ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/08/2016 19:35 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, Whitmore không phải bệnh mới nhưng người dân lại đang chủ quan và không để ý đến dấu hiệu của bệnh có thể gây chết người trong 48 giờ này.

Vi khuẩn gây bệnh Whitmore thường cư trú trong đất ẩm, đất nông nghiệp, đất trồng lúa. Người dân cần chủ động mang ủng khi đi làm đồng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất bùn, đặc biệt trong mùa mưa. Nguy hiểm ở chỗ, vi khuẩn Whitmore có thể khiến bệnh nhân tử vong chỉ sau 48 giờ đồng hồ.

Theo Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tỉ lệ tử vong chung của Whitmore lên đến 40 đến 60%.

VTV.vn - Triệu chứng của bệnh whitmore gần giống quai bị nên bệnh nhân thường được chẩn đoán, điều trị muộn.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước