Người dân Hà Nội lo thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè

Nguyễn Ngân, Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Mỗi khi mùa hè đến, người dân Thủ đô lại lo ngại về khả năng thiếu nước sinh hoạt, nhất là khi khả năng vỡ đường ống nước sông Đà vẫn hiện hữu sau nhiều lần vỡ trước đây.

Tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, nhiều trạm bơm dã chiến, bơm tăng áp đã được dựng tạm giữa khu dân cư. Nó được xây dựng khi nước từ đường ống sông Đà giảm áp, có thời điểm chỉ bằng 1/3 thiết kế và làm cho 5.000 dân ở Dương Nội, mỗi tuần mất nước 1-2 lần.

Hiện hơn 23% nước sạch của Hà Nội do nguồn nước sông Đà cung cấp, nhiều khu dân cư phụ thuộc 100% vào nguồn này. Khi xảy ra sự cố, hàng chục nghìn dân không có nước sạch trong cả tuần.

Nhiều nguồn nước thay thế đang được tính đến như: nước mặt sông Đuống, nâng công suất nhà máy nước Bắc Thăng Long, Vân Trì, nhưng cũng phải đến tháng 9 tới, các dự án này mới có thể cấp nước.

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Tổng Công ty CP Vinaconex, Công ty CP Nước sạch Vinaconex khẩn trương thực hiện dự án tuyến ống truyền dẫn số 2 sông Đà, dài 21km. Dự án này nhằm hỗ trợ tuyến ống số 1 và phát huy hết công suất cấp nước giai đoạn 1 của Nhà máy nước mặt sông Đà về trung tâm Thành phố và triển khai giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết khi nào dự án đường ống nước số 2 mới được thi công trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước