Người dân Khánh Hòa chủ quan với sốt xuất huyết

Trâm Anh - Duy Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn -Ngành y tế Khánh Hòa đang khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh SXH. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là nhiều người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh này.

Những ngày qua, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa rải rác có những cơn mưa nhỏ. Qua kiểm tra trong cộng đồng, các cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận tại nhiều nhà dân vẫn có rất nhiều dụng cụ chứa bọ gậy.

Ghi nhận tại huyện Cam Lâm - một trong những huyện đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao ở tỉnh Khánh Hòa, chỉ số PY (chỉ số về dụng cụ chứa nước có bọ gậy) lên đến 60. Trong khi chỉ số PY 30 là đã ở mức có nguy cơ về bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng. Cá biệt một số thôn, chỉ số này cao gấp 4 lần chỉ số cho phép.

Người dân Khánh Hòa chủ quan với sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi các chỉ số về muỗi, bọ gậy ở địa phương nào có dấu hiệu tăng, việc kiểm tra và vệ sinh môi trường tại khu vực đó cũng sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, đáng nói là hiện nay đa phần người dân vẫn rất chủ quan đối với việc phòng chống sốt xuất huyết.

Cụ thể, có nhiều hộ dân dù trước đó đã được cán bộ y tế kiểm tra, nhắc nhở xử lý các dụng cụ chứa nước nhưng sau 1 tuần, đoàn quay lại kiểm tra các vật dụng vẫn chưa được xử lý. Trong khi đó, biện pháp hiện nay chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền.

Theo thống kê, đến thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh Khánh Hòa giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2016, không có ca tử vong. Tuy nhiên, so với những tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết 3 tháng gần đây ở một số địa phương lại đang gia tăng mạnh, trong đó có nhiều ca nặng.

Khuyến cáo của ngành y tế, cùng với các biện pháp của ngành, cách phòng tránh hiệu quả bệnh sốt xuất huyết vẫn là người dân chủ động vệ sinh môi trường, không để muỗi gây bệnh phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bệnh viện không được lơ là dịch sốt xuất huyết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bệnh viện không được lơ là dịch sốt xuất huyết Bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn uống như thế nào? Bệnh nhân sốt xuất huyết nên ăn uống như thế nào? Cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết tại 12/30 quận, huyện Hà Nội Cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết tại 12/30 quận, huyện Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước