Người dân sống bất an với khu công nghiệp “ba không”

Quốc Thái-Thứ tư, ngày 28/05/2014 17:00 GMT+7

KCN Luyện kim và Hóa chất Tằng Loỏng, Lào Cai dù lớn nhất nhì cả nước nhưng đáng ngạc nhiên, vẫn được gọi là khu công nghiệp “ba không”: Không ngăn cách với khu dân cư, không hệ thống xử lý chất thải, không giải tỏa mặt bằng trước khi xây dựng nhà máy.

Hàng triệu tấn chất thải rắn mỗi năm, nhiều ống khói xả các loạt khí thải cực độc như: SO2, Flo chưa đo đếm được. Môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đó là thực tế mà hàng trăm người dân ở xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ trong hàng chục năm nay.

Khu công nghiệp “ba không” này đang khiến các hộ dân tại ba thôn của thị trấn Tằng Loỏng sống bất an trong môi trường ô nhiễm nặng nề.

Quý vị có thể theo dõi chi tiết ghi nhận của nhóm phóng viên VTV qua VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước