Người người, nhà nhà ở Tam Đảo đi bắt đỉa

TCKD-Thứ hai, ngày 05/08/2013 11:55 GMT+7

 Những ngày qua, xã Đài Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm đánh bắt, thu gom và mua bán đỉa.

Theo đại diện của chính quyền địa phương, cả xã có khoảng 5-6 hộ thu mua và khoảng 100 hộ có người đi bắt đỉa để bán. Giá đỉa được các mối thu gom tại đây lên tới 700.000-750.000/kg. Trung bình mỗi người/ngày bắt được từ 0,8-0,9 kg đỉa và thu từ 500.000-600.000 đồng/ngày công sau khi đã trừ đi các chi phí.

‘ Nhiều người dân xã Đài Đình đi đánh bắt đỉa (Ảnh: VTV News)

Chính quyền địa phương cho biết, việc bắt đỉa của bà con địa phương thực hiện chủ yếu tại các địa bàn khác như Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang... Họ bắt đỉa về bán cho các mối thu gom là người địa phương, sau đó các đầu mối thu gom lại bán đi nơi khác.

Việc thu mua đỉa để làm gì thì chính người đi săn bắt và các mối thu mua ở địa phương đều không hay biết. Các hộ thu gom đỉa cho biết sẽ bán cho một chủ đặt hàng, nhưng thực chất họ cũng chẳng biết chính xác chủ hàng là ai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước