Người Việt Nam “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần quốc gia khác

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/11/2017 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Theo WB, tỷ lệ huy động thuế, phí của Việt Nam hiện ở mức bình quân khoảng 20%, trong khi Thái Lan là 16,1%, Philippines là 13,5%, Indonesia là 12,4% và Malaysia là 14,3%.

Một trong những vấn đề nóng được thảo luận trên nghị trường Quốc hội ngày 31/10 liên quan đến thuế, phí và thu ngân sách 2017.

Theo số liệu tháng 4/2017 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam là một trong những nước có nguồn thu từ người dân tính trên tổng thu nhập của xã hội rất cao so với các nước cùng có mức thu nhập và trình độ phát triển.

Với tỷ lệ thu cao như hiện nay, mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh chịu khoản thuế và phí trên GDP gấp 1,4 đến 3 lần so với các nước khác.

Người Việt Nam “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần quốc gia khác - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Chuẩn (đoàn Quảng Ninh). Ảnh: VOV

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Chuẩn (đoàn Quảng Ninh) cho rằng, năm 2017 đã áp dụng tối đa các giải pháp tận thu nhưng kết quả thu ngân sách vẫn giảm, không đủ chi. 

Do đó, đại biểu này đề nghị xem xét lại chính sách thuế và phí đang hiện hành thay cho việc tận thu, hành thu doanh nghiệp sang dưỡng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, làm mục tiêu quyết định cho sự ổn định và phát triển nguồn thu.

Tăng trưởng GDP cao nhưng vẫn nằm trong kịch bản Tăng trưởng GDP cao nhưng vẫn nằm trong kịch bản Chi ngân sách so với GDP đang ở mức cao Chi ngân sách so với GDP đang ở mức cao Năm 2018, dự kiến GDP sẽ tăng 6,4 - 6,8% Năm 2018, dự kiến GDP sẽ tăng 6,4 - 6,8%

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước