Biểu thuế thu nhập cá nhân liệu có quá cao và dày?

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 06:31 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người làm công ăn lương cho rằng, 7 bậc lũy tiến tính thuế thu nhập cá nhân quá dày và mức thuế suất cao nhất lên tới 35%.

Đặc biệt mức thuế lên tới 35 % đang khiến một số người có thu nhập rất cao lo lắng và cảm thấy thiệt thòi khi làm được 10 đồng phải dành đến gần 3 đồng để đóng thuế.

Theo luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico, nếu mức thuế quá cao, nhiều người có xu hướng tìm cách giảm thuế, thậm chí là trốn thuế.

Ngoài việc thuế suất cao, biểu thuế thu nhập cá nhân tới 7 bậc như hiện nay được nhiều ý kiến cho là quá dày, khoảng cách giữa các bậc chịu thuế thấp. Ví như từ bậc 4 đến bậc 5 chỉ chênh nhau 4 triệu đồng nhưng đã chênh nhau đến 5% tiền đóng thuế.

Sau đây là giải đáp của đại diện Tổng Cục Thuế:

Người lao động có thắc mắc của họ, cơ quan thuế cũng lại có lý riêng. Theo đại diện Tổng cục Thuế, cơ quan này cũng đã tính ngầm chi phí giảm trừ gia cảnh trong mức thuế. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng cơ sở để xác minh doanh thu trên hay dưới 100 triệu đồng/năm hiện nay vẫn chưa rõ ràng dễ dẫn đến nguy cơ thương lượng giữa người nộp thuế và người thu thuế, khiến ngân sách bị thất thu.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, thời gian tới sẽ theo dõi chỉ số CPI, nếu có biến động tới 20% thì sẽ đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân để giảm số thuế phải nộp thay vì để ở mức 3.6 triệu đồng như hiện nay.

Hộ kinh doanh gặp khó khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân Hộ kinh doanh gặp khó khi phải nộp thuế thu nhập cá nhân

VTV.vn - Hàng loạt ý kiến từ các hộ kinh doanh đã được đưa ra sau việc phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước