Người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 20:20 GMT+7

VTV.vn - Người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc việc trở về nước do tình hình di chuyển bằng đường hàng không giữa các nước hiện rất khó khăn và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào sáng nay (18/3).

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự kiến của các chuyên gia y tế. Hiện Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 44.000 chỗ ở tại 140 điểm cách ly tập trung và dự phòng khoảng 20.000 chỗ trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến vấn đề cách ly, các ý kiến cho rằng một số địa phương thực hiện khoanh vùng, xử lý dịch chưa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế khiến người dân hoang mang, thậm chí kỳ thị với những người nghi ngờ hoặc ở các vùng dịch.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải khuyến cáo, người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước. Nhiều nước siết chặt việc xuất nhập cảnh; có thể đưa ra quyết định đơn phương về việc dừng, thay đổi chuyến bay.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua các chính sách về xuất nhập cảnh, trên tinh thần mềm dẻo, hợp tác nhưng kiên quyết. Việt Nam phòng, chống dịch tốt cũng góp phần cùng thế giới phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế thực hiện ngay các giải pháp tổng lực, đẩy nhanh tốc độ phân nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm hoặc khi bị lây nhiễm thì bệnh sẽ nặng hơn như: người cao tuổi, người có bệnh nền, đặc biệt là những người yếu thế như người khuyết tật… Những đối tượng này cần cố gắng hạn chế di chuyển, ở tại gia đình, khi có vấn đề về sức khỏe thì y tế cơ sở phải đến tận nhà để thăm khám, điều trị bệnh tại nhà hoặc tại cơ sở theo đúng phương châm "4 tại chỗ".

Phó Thủ tướng cũng khẳng định cần tuân thủ 5 mục tiêu chống dịch: không để lây lan nhanh; không để lây nhiễm ra nhân viên y tế; không lây nhiễm cộng đồng; người dân không hoang mang; hài hòa đối nội, đối ngoại.

Nhật ký cách ly của một người nước ngoài tại Việt Nam Nhật ký cách ly của một người nước ngoài tại Việt Nam

VTV.vn - Anh Gavin Wheeldon rất ấn tượng về sự cẩn trọng, nghiêm túc nhưng vẫn đầy tính nhân văn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước