Nguy cơ bùng phát đợt dịch sốt xuất huyết mới

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/09/2017 18:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dù số ca sốt xuất huyết trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội đã có dấu hiệu giảm mạnh nhưng Bộ Y tế vẫn lo ngại về nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới.

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch sốt xuất huyết mới từ tháng 9 đến tháng 11 là hoàn toàn có thể xảy ra là cảnh báo được đưa ra tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch chiều 14/9 tại Bộ Y tế. Lý do bởi dịch sốt xuất huyết ở khu vực phía Bắc thường diễn ra trong khoảng thời gian trên.

Tính đến thời điểm này cả nước đã ghi nhận gần 125.000 ca sốt xuất huyết và hơn 62.000 ca tay chân miệng. Trong đó, tay chân miệng đã tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo cho thấy, hiện dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội và TP.HCM đang gia tăng tại các huyện ngoại thành trong 4 tuần trở lại đây. Trong khi đó, sự phối hợp và phân công trách nhiệm tại địa phương trong công tác phòng dịch, việc tuyên truyền về dịch bệnh hay hướng dẫn người dân xử lý loăng quăng, bọ gậy còn chưa đầy đủ, qua loa.

Đồng Nai: Xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết tại Biên Hòa Đồng Nai: Xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết tại Biên Hòa Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết Hà Nội cơ bản khống chế dịch sốt xuất huyết Đâu là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát? Đâu là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước