Nguy cơ xảy ra khô hạn, xâm nhập mặn ở Trung Bộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/03/2020 06:03 GMT+7

Người dân xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) chắt chiu từng dòng nước giếng khoan để đưa về rẫy sản xuất trong mùa khô hạn 2020. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trung Bộ có nguy cơ xảy ra khô hạn và xâm nhập mặn từ tháng 3 đến tháng 5 tới.

Nguyên nhân do nhiệt độ tăng từ 0,5 - 1,5oC. Tổng lượng mưa thiếu hụt, nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm.

Tình trạng xâm nhập mặn sẽ diễn ra sớm hơn. Từ tháng 6 đến tháng 8, tình trạng khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ và diễn ra gay gắt hơn mùa khô năm ngoái.

Gia tăng nguy cơ cháy ruộng mía trong mùa khô hạn Gia tăng nguy cơ cháy ruộng mía trong mùa khô hạn

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, nguy cơ cháy ruộng mía tiếp tục gia tăng, nguyên nhân không chỉ do nắng hạn gay gắt mà còn vì thói quen đốt rẫy mía sau khi thu hoạch của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước