Nhà báo Hà Đăng: Làm báo không phải để lưu danh thiên cổ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 20:14 GMT+7

VTV.vn- Tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mới đây, nhà báo Hà Đăng được trao giải cống hiến về những đóng góp đối với sự nghiệp báo chí và công tác xây dựng Đảng.

Ông nguyên là Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trợ lý Tổng Bí thư.

Theo nhà báo Hà Đăng, người làm báo phải có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng. Dẫn lời Bác Hồ dạy về "đức" và "tài", nhà báo Hà Đăng cho rằng: Để có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, người làm báo phải không ngừng tự đào tạo, tự rèn luyện. Nhà báo phải mang trong mình khát vọng có những bài báo hay nhưng không phải làm báo chỉ để lưu danh thiên cổ.

Cuộc đời làm báo của ông bắt đầu từ năm 1950, là Thư ký Tòa soạn Tạp chí Miền Nam, cơ quan của Ban đại diện Văn hóa cứu quốc miền Nam Trung Bộ. Sau đó, ông ra Hà Nội làm việc ở báo Nhân dân, là phóng viên Nông thôn của báo.

Bài báo "Ba lần đuổi kịp trung nông" của ông ngày ấy đã mở đầu cho phong trào thi đua Gió Đại Phong nổi tiếng. Không chỉ phản ánh một nông thôn hừng hực khí thế đổi mới, nhà báo Hà Đăng còn nổi tiếng với hàng trăm bài chính luận sắc sảo.

Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn viết, vẫn dự hội thảo, và tham gia cố vấn, sửa bài với những bài báo chuyên sâu về Đảng. Ông nhớ từng tên người, lịch sử từng bài báo trong những năm tháng cầm bút và giữ nguyên tắc của sự cẩn thận trong từng câu từ viết ra.

Theo nhà báo Hà Đăng, thái độ chân chính nhất ở người làm báo phải tự đánh giá đúng về mình. Kiến thức là vô hạn, bởi thế người làm báo phải tích cực học tập, trau dồi kiến thức

Cho đến tận hôm nay, ông chỉ nhận mình là một phóng viên nông thôn của khắp làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Cứ xe đạp cà tàng rong ruổi khắp nơi. Bà con lội đồng lội ruộng cũng xắn quần lội.

Lăn lộn, dấn thân, trải nghiệm thực tế, để đức và tài của nhà báo được rèn luyện như lời Bác dặn. Và khi có những bài báo hay, ông có thêm những mùa xuân cho riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước