Nhà máy mía đường gây ô nhiễm ở Hậu Giang vẫn hoạt động

VTV9-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 11:58 GMT+7

VTV.vn - Dù đã bị đình chỉ hoạt động nhưng đầu tháng 12/2019, người dân phát hiện Công ty TNHH mía đường cồn Long Mỹ Phát ở Hậu Giang có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH mía đường cồn Long Mỹ Phát dừng ngay hoạt động gây ô nhiễm môi trường; đồng thời yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận thanh tra và quyết định xử phạt hành chính của tỉnh.

Trước đó, ngày 23/7, UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định xử phạt công ty này 714 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 4 tháng rưỡi kể từ ngày 23/7/2019. Nguyên nhân được xác định là do công ty này đã xả nước thải ra sông Cái Lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 12/2019, người dân phát hiện nhà máy có dấu hiệu hoạt động trở lại. Khói đen bốc lên cao. Nhiều ghe mía tập trung dưới bến nhà máy.

Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa Hậu Giang: Mía dư thừa vì nhà máy đường đóng cửa

VTV.vn - Người trồng mía tại tỉnh Hậu Giang đang lo lắng mía trồng không có nơi tiêu thụ. Nguyên nhân do Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) đã quyết định đóng cửa tạm thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước