Nhân viên cơ sở kinh doanh lụa Khaisilk thừa nhận cắt bỏ nhãn mác gốc

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 21:37 GMT+7

Sản phẩm khăn lụa từ cửa hàng Khai Silk

Đoàn Liên ngành 389 Hà Nội gồm quản lý thị trường và công an chiều 26/10 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh cá thể hàng dệt may có tên "Khaisilk" địa chỉ tại 113 Hàng Gai, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ cho biết, các mặt hàng kinh doanh của cửa hàng là do Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên, trong biên bản làm việc với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng thừa nhận, do nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10 vừa qua, nên nhân viên cửa hàng đã tự ý mua '60 khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về' - cắt bỏ nhãn mác gốc - và đính nhãn "Khaisilk Made in Viet Nam" vào - để bán cho khách hàng. 

Cơ sở đã bán 4 chiếc khăn, số còn lại được cửa hàng giao nộp cho đoàn kiểm tra tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó theo phản ánh từ báo chí, một khách hàng mua sản phẩm khăn lụa từ cửa hàng này, đã phát hiện có 2 chiếc khăn gắn cả 2 mác, 1 mác có nội dung Khaisilk made in Vietnam và một mác có nội dung do nước ngoài sản xuất.

Ông chủ Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc và xin lỗi khách hàng Ông chủ Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc và xin lỗi khách hàng

VTV.vn - Ông chủ thương hiệu Khaisilk - doanh nhân Hoàng Khải, đã thừa nhận thương hiệu này có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và đưa ra lời xin lỗi với người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước