Nhiều bệnh viện mua thuốc giá cao hơn giá kê khai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2016 18:19 GMT+7

VTV.vn - Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, nhiều bệnh viện mua thuốc với giá cao hơn giá kê khai, sai quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mua thuốc cao hơn giá kê khai 2 năm 2014-2015 là hơn 2 tỷ đồng; con số này ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ là 2,4 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu không đấu thầu thuốc năm 2015 và 6 tháng đầu 2016, sử dụng kết quả đấu thầu 2014 đã hết hiệu lực để mua thuốc và giá nhiều thuốc cao hơn so với các tỉnh lân cận…

Cũng theo thống kê này, năm 2015, dù Bộ Y tế đã cấm, nhưng còn 25 loại thuốc có hàm lượng lạ, dạng kết hợp lạ, giá cao lại trúng thầu với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Đây là một trong những nguyên nhân làm quỹ bảo hiểm y tế của rất nhiều bệnh viện bội chi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước