Cẩn trọng khi chữa ung thư bằng thuốc nam

Nguyệt Ánh, Thanh Xuân (Ban Thời sự), icon
08:43 ngày 08/08/2016

VTV.vn - Nhiều bệnh nhân ung thư nghe theo lời đồn thổi về phương thuốc nam của những thầy lang chưa được kiểm chứng, khiến "tiền mất tật mang".

Tâm lý "Có bệnh thì vái tứ phương" lâu nay đã ăn sâu vào tiềm thức khiến nhiều người không sáng suốt trong việc chọn cách điều trị bệnh cho mình hoặc người thân, nhất là với bệnh ung thư. Chưa nói đến triệu chứng không đỡ, thậm chí bệnh còn nặng lên, nhiều bệnh nhân nhập viện được xác định là ung thư đã tiến triển đến giai đoạn muộn, thể trạng yếu.

Ở vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi, việc tìm đến thầy lang bắt bệnh, rồi mua thuốc lá về sắc uống vẫn khá phổ biến. Thậm chí, người bệnh còn mất công sức, chi phí tìm đến nhiều nơi xa xôi.

Nhiều loại lá có tác dụng chữa bệnh hữu hiệu nhưng chỉ là một hoạt chất trong đó. Nó chỉ phát huy tác dụng khi được chiết xuất, xử lý đặc hiệu. Nếu bệnh nhân dùng nguyên loại lá đó để sắc uống thì trong đó chứa cả các thành phần khác không tốt, thậm chí chứa cả độc tố. Vì vậy, khi uống vào, gan không đào thải được, dẫn đến nguy cơ biến chứng, phổ biến nhất là bị phù, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục