Nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh MERS vào Việt Nam

CBS-Chủ nhật, ngày 25/05/2014 06:25 GMT+7

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu hàng không. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Tuy Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) nhưng đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, trong đó tập trung vào việc giám sát chặt chẽ nhập cảnh, đặc biệt với khách du lịch.

Tại hai cảng hàng không lớn Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các máy đo thân nhiệt đã được lắp đặt, hoạt động 24/24h. Đồng thời, tại các bệnh viện quận huyện, khu vực cộng đồng, công tác tuyên truyền theo dõi, phát hiện, giám sát.. cũng được tăng cường.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, người dân nên chú ý vệ sinh cá nhân cẩn thận, tránh tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Khi phát hiện người có các dấu hiệu nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp như: sốt trên 38 độ, ho, nghi ngờ bệnh viêm phế quản phổi, trước đó đã từng đến các khu vực, quốc gia đang có dịch trong vòng 14 ngày, cần đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước