Nhiều công trình trọng điểm về đích sớm

Đình Hải-Thứ sáu, ngày 18/01/2013 07:00 GMT+7

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VnEconomy

Mặc dù lĩnh vực xây dựng trong nước bị ảnh hưởng do một số dự án đầu tư bị giãn tiến độ hoặc dừng thi công do thiếu vốn, nhưng tổng quan trong năm 2012 cho thấy một số lĩnh vực của ngành xây dựng như thi công đường giao thông, thủy lợi, thủy điện vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định.

Năm qua, nhiều công trình trọng điểm của cả nước đã về đích trước tiến độ, đem lại hiệu quả kinh tế. Để có được kết quả này, các doanh nghiệp xây dựng đã có nhiều giải pháp như huy động nhân lực, chủ động về nguồn vốn.

Năm 2012, Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giữ mức tăng trưởng ổn định nhờ công tác điều hành và bố trí nguồn vốn kịp thời. Nhiều công trình trọng điểm như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, thi công đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường tuần tra biên giới, đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, công trình Cầu vượt giao thông tại Hà Nội… được Tổng công ty Trường Sơn thi công đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư với giá trị sản xuất đạt gần 2.700 tỷ đồng.

Năm 2013, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn xây dựng mục tiêu tăng trưởng 12%, tiếp tục kiện toàn các đơn vị hạch toán phụ thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước