Nhiều điểm mới trong việc kê khai tài sản

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 20:15 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vừa được công bố để lấy ý kiến đóng góp.

Trong đó đề xuất nhiều chủ trương mới như: thành lập cơ quan chuyên trách kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; hay bản kê khai phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Những điểm mới này được cho là sẽ kiểm soát và phòng ngừa tham nhũng tốt hơn.

Trước kia, bản kê khai tài sản sẽ được công khai một trong hai hình thức: đó là niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc được đọc trong cuộc họp cơ quan. Và phần lớn sự lựa chọn là đọc trong cuộc họp. Nhưng trong Dự thảo Nghị định mới, bản Kê khai tài sản phải công khai và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong 30 ngày. Vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn thuận tiện để mọi người trong cơ quan, đơn vị xem bản kê khai. Như vậy sẽ không còn việc đọc bản kê khai trong cuộc họp như trước.

Một điểm mới đáng chú ý khác cũng được nêu lên trong dự thảo Nghị định này khi quy định: Thanh tra Chính phủ là một trong những cơ quan sẽ tiếp nhận và quản lý các bản kê khai của những người giữ chức danh lãnh đạo từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Thay vì chỉ được lưu giữ tại cơ quan quản lý cán bộ, nơi người phải kê khai đang công tác.

Cũng theo dự thảo Nghị định, một cơ quan chuyên trách về kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập sẽ được thành lập và có đặc quyền trong việc xác minh ngẫu nhiên khi nghi ngờ về tính trung thực.

Bên cạnh đó về tên gọi, Nghị định mới đã đã chuyển từ khái niệm minh bạch sang kiểm soát. Khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước