Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 14:19 GMT+7

Mưa lũ gây thiệt hại hại nặng nề tại Yên Bái. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018, vụ lúa quan trọng nhất trong năm tại khu vực Nam Bộ, người trồng lúa sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đây là nhận định của Bộ NN&PTNT tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ Thu Đông mùa và cả năm 2017 cũng như giải pháp sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Theo Bộ NN&PTNT, trong vụ mùa 2017, diện tích trồng lúa ở vùng Nam Bộ giảm gần 78.200ha, sản lượng giảm gần 305.000 tấn lúa so với năm 2016. Nguyên nhân việc sản lượng và diện tích lúa giảm này là do người dân chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và rau màu. Đối với vụ Đông Xuân 2017 - 2018, dự kiến diện tích xuống giống ở vùng Nam Bộ sẽ là khoảng 1,6 triệu ha. Thời gian xuống giống từ cuối tháng 10/2017 đến đầu tháng 1/2018.

Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, từ nay đến tháng 4/2018, vùng Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa gây ngập úng cục bộ. Mặt khác, nhu cầu xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm không cao. Vì vậy, Bộ NN&PTNT lưu ý các địa phương không nên xuống giống ở những vùng trũng thấp, vùng không đủ điều kiện.


Hồi chuông cảnh báo từ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu Hồi chuông cảnh báo từ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng thời tiết cực đoan vụ Đông Xuân Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng thời tiết cực đoan vụ Đông Xuân Cẩn thận với thời tiết cực đoan khi giao mùa Cẩn thận với thời tiết cực đoan khi giao mùa



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước