TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng thời tiết cực đoan vụ Đông Xuân

Huỳnh Hiền, Hữu Tường ( Đài PT – TH Bình thuận)Cập nhật 14:45 ngày 05/10/2017

VTV.vn - Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ hè thu năm 2017, triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2017-2018 các tỉnh, thành Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã diễn ra sáng 5/10.

Sáng 5/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ hè thu năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 các tỉnh, thành khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

3 vụ lúa năm 2017, toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã sản xuất hơn 776 ngàn hecta, sản lượng ước đạt 4 triệu 522 ngàn tấn, tăng 363 ngàn tấn so với năm 2016. Ngoài ra, toàn vùng còn chuyển đổi 19.630 hecta đất lúa sang trồng các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày trên chân ruộng kém hiệu quả cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, đối với cây công nghiệp và cây ăn quả ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn gặp phải một số khó khăn nhất định, dịch bệnh bùng phát trên cây điều, hồ tiêu do gặp phải mưa trái vụ gây mất mùa thiệt hại lớn đến thu nhập của nông dân.

Dự báo, từ nay đến đầu năm 2018, thời tiết còn diễn biến phức tạp, vì vậy, vụ đông xuân năm 2017-2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phải chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đối với cây lúa phải sản xuất đúng thời vụ, cơ cấu giống, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, quản lý tốt nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Riêng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày chọn cơ cấu cây trồng hợp lý, có lợi thế cạnh tranh trên từng vùng sinh thái. Cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả phải tăng cường đầu tư chăm sóc, liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chỉ đạo liên kết sản xuất và tiêu thụ theo hướng cánh đồng lớn.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.