Nhiều khu vực tại 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về cháy rừng

CBS-Thứ ba, ngày 03/06/2014 06:43 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về cháy rừng.

Cụ thể các tỉnh đứng trước nguy cơ xảy ra cháy rừng gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

‘ Đám cháy chiều 1/6 đã thiêu rụi 45ha rừng tại xã Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Hiện các tỉnh khu vực miền Trung đang trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng, hầu hết đều nằm trong nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, cháy rừng đã xảy ra ở một số địa phương thuộc các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầucác địa phương cần tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm đốt nương làm rẫy, triển khai các phương án bảo vệ, ứng trực 24/24h trong tháng cao điểm, sẵn sàng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước