Nhiều sai phạm trong triển khai kiên cố hóa trường lớp tại Sơn La

Nguyễn Ngân-Thứ năm, ngày 09/01/2014 11:13 GMT+7

Vượt dự toán, chậm tiến độ, sai phạm xảy ra ở nhiều khâu, từ khảo sát, thiết kế cho đến giám sát thi công và nghiệm thu, thanh toán… là kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La.

Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục trên 63 tỉnh, thành nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên thực tế triển khai, nhiều địa phương như Sơn La lại lúng túng gây ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng của đề án.

Trường đang xây thì mặc trường xây, nguyên vật liệu ngổn ngang, dây điện, ổ điện khắp nơi… nhà trường phải tranh thủ tận dụng phòng ngay khi khung lớp dựng xong. Tình cảnh hơn 1 năm nay tại trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Lý do, sau ngày trường bắt đầu khởi công từ nguồn vốn đề án, đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa xong.

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước