Nhiều trường top trên “mở lối đi riêng” xét tuyển đại học

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, một số trường top trên đã sớm chuẩn bị cho mình những phương án xét tuyển riêng bên cạnh các phương thức xét tuyển truyền thống.

Năm nay, có tới 12.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Đại học Luật TP.HCM. Kết quả, gần 4.500 hồ sơ vượt qua vòng xét tuyển sơ bộ, với điểm sàn xét tuyển khá cao vượt so với mặt bằng chung: 23,5 điểm với khối C và 19,5 với các tổ hợp xét tuyển còn lại. Nhưng cuộc cạnh tranh chưa dừng lại bởi chỉ tiêu xét tuyển của trường chưa đến 2.000 sinh viên. Một kỳ thi kiểm tra năng lực là cửa ải cuối cùng thí sinh phải vượt qua, gồm 100 câu hỏi làm trong 75 phút, nhằm đánh giá tư duy logic, khả năng lập luận và kiến thức xã hội.

Còn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM, đã dành 15 - 20% chỉ tiêu tuyển thẳng cho các học sinh trường chuyên, học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, quốc tế. Đi kèm kết quả học tập nổi bật, các em còn phải nộp bài tự luận kèm thư giới thiệu của giáo viên để chứng tỏ mình xứng đáng được chọn.

Trong lúc chờ đợi một hệ thống giáo dục đủ tự chủ và minh bạch hơn, đây chính là nỗ lực đáng ghi nhận của các trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, dù còn đơn lẻ.

Lác đác thí sinh đến điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018 Lác đác thí sinh đến điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018 Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 Đại học Xây dựng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 Đại học Xây dựng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước