Nhộn nhịp mùa tưới cà phê ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 14:21 GMT+7

VTV.vn - Ở Tây Nguyên, sau những ngày vui Xuân, từ mùng 4 Tết, nông dân các vùng chuyên canh cây cà phê trên địa bàn đã nhộn nhịp lên rẫy để bắt đầu mùa tưới cà phê.

Người dân hy vọng, những khởi đầu thuận lợi, sẽ đem đến một vụ mùa thành công trong năm nay này.

Ngay từ sớm mùng 4 Tết, rất đông người dân đã đến đặt bơm lấy nước tưới ở khu vực hồ Ku Toong, thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hộ dân này cho biết, so với năm 2019, năm nay lượng nước trong hồ khá dồi dào, nên bà con rất phấn khởi, hy vọng sẽ đem về một vụ mùa cà phê thuận lợi.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, mùa khô năm nay, nhiều địa phương ở Tây Nguyên sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới do hạn hán gây ra. Do đó, để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nông dân các vùng chuyên canh cây cà phê ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, hạn chế tình trạng tranh chấp nước tưới có thể xảy ra.

Lượng nước tưới đảm bảo, nên thời điểm này nhiều diện cà phê đã đồng loạt bung nở hoa trắng xóa cả những triền đồi, triền rẫy. Vẻ đẹp tinh khôi, dung dị như tô điểm thêm cho đất trời Tây Nguyên khi vào Xuân. Điều đáng nói, năm nay, công việc bơm tưới nước của bà con đã nhẹ nhàng hơn khi lắp đặt hệ thống tưới tự động, giúp nông dân tiết kiệm cả thời gian và nhân công tưới.

Đắm mình trong tour du lịch ngắm hoa cà phê ở Tây Nguyên Đắm mình trong tour du lịch ngắm hoa cà phê ở Tây Nguyên

VTV.vn - Tour ngắm hoa cà phê là một sản phẩm du lịch rất độc đáo của vùng đất Tây Nguyên, đối với nhiều du khách đây thật sự là một trải nghiệm đầy thú vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước