Những bất cập trong việc chậm làm giấy khai sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/01/2020 17:42 GMT+7

VTV.vn - Khai sinh là bước đầu tiên để xác lập quyền công dân. Thế nhưng, vì những hoàn cảnh đặc biệt, rất nhiều người đang sinh sống tại TP.HCM lại chưa được khai sinh.

Tuấn năm nay đã 9 tuổi, việc của em chỉ loanh quanh chơi ở nhà mà không thể đi học vì vẫn chưa có giấy khai sinh. Em có giấy chứng sinh, đã được ủy quyền cho Trung tâm hỗ trợ pháp lý nhà nước TP.HCM đại diện để làm giấy khai sinh nhưng thủ tục hành chính địa phương vẫn yêu cầu đầy đủ giấy tờ của người mẹ, xác định tạm trú nếu hay chuyển chỗ trọ, phải xác nhận chưa từng làm giấy khai sinh.

Khó khăn thứ hai mà theo ông Huỳnh Tấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước TP.HCM đưa ra là do chính cha mẹ còn lơ là chưa chú trọng làm giấy khai sinh cho con trong khi TP.HCM là nơi tập trung quá nhiều người dân từ nơi khác đến nên không thể quan tâm hết được từng người.

Theo đại diện Sở Tư Pháp TP.HCM, toàn thành phố hiện còn hàng trăm trẻ chưa thể làm được giấy khai sinh, trong đó, nguyên nhân không hẳn do luật mà do chính những người thực thi trách nhiệm chưa làm hết sức mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước