Ninh Bình ra quân trong tháng an toàn giao thông

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 08:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đã chính thức ra quân siết chặt trật tự giao thông phục vụ đi lại của nhân dân từ nay đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Trong tháng An toàn giao thông, lực lượng chức năng Ninh Bình sẽ tập trung vào các nhóm hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như vi phạm nồng độ cồn, lái xe khách chở quá người, dừng đỗ, đón trả người trái phép, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, và các lỗi khác như đi sai làn đường, vi phạm tốc độ. Đợt ra quân sẽ kéo dài đến hết tháng 9.

Không chỉ tăng cường xử phạt, chấn chỉnh giao thông trong tháng cao điểm, ngay từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông Ninh Bình đã xử lý nghiêm gần 30.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ gần 4.000 phương tiện, tước khoảng 4.000 giấy phép lái xe các loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước