Nổ bình gas tại TP.HCM, một Việt kiều chết tại chỗ

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 06:00 GMT+7

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, có khả năng vụ nổ trên do ông Hoàng Vĩ Đại (73 tuổi - người sống trong ngôi nhà) tự tử.

Khoảng 10h15 sáng 25/9, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà số 116 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Tiếng nổ lớn kèm khói bay mù mịt, làm rung chuyển nhiều căn hộ lân cận, nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài đường. Vụ nổ làm ông Hoàng Vĩ Đại, 73 tuổi, ở trong ngôi nhà này thiệt mạng và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy cứu nạn cứu hộ Quận 1 điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Nguyên nhân được xác định do nổ bình gas loại 12 kg. Theo kết quả điều tra ban đầu có khả năng ông Hoàng Vĩ Đại tự tử.

Được biết, ông Đại sống tại căn nhà này nhiều năm nay. Căn nhà 116 gồm có 4 hộ gia đình ở. Năm 2007, ông Đại xuất cảnh sang Mỹ sống với vợ con và giữa năm 2010 trở về Việt Nam sống đến nay.

Hiện, Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố và các lực lượng có liên quan đang phối hợp với Phòng pháp chế điều tra xử lý cháy nổ, Cảnh sát PCCC cháy tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước