Nội đô Hà Nội cơ bản không còn ngập nước

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 05/08/2019 10:00 GMT+7

Tuy một số khu vực phía Tây thành phố vẫn còn hiện tượng úng ngập song ở khu vực nội đô, lưu thông trên các tuyến đường cơ bản ổn định.

VTV.vn - Đến 20h ngày 4/8, tại các điểm úng ngập trên địa bàn nội đô Hà Nội đã cơ bản rút hết nước. Lưu thông trên các tuyến đường cơ bản ổn định.

Tối 4/8, ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, sau hai ngày nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội bị ngập nước do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 3, đến 20h ngày 4/8, tại các điểm úng ngập trên địa bàn nội đô đã cơ bản rút hết nước. Đường dây nóng của công ty không nhận thêm phản ánh của chính quyền các địa phương về điểm ngập mới phát sinh. Lưu thông trên các tuyến đường cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, theo Lê Vũ Quảng Sương, do mực nước trên sông Nhuệ cao tại trạm bơm Cổ Nhuế là: 5,50 m, tại cống Hà Đông: 4,92 m; mực nước trên sông Cầu Ngà: 5,26 m nên tại khu vực phía Tây thành phố vẫn còn hiện tượng úng ngập.

Cụ thể, tại Đại lộ Thăng Long khu vực hầm chui dân sinh số 3,5,6 và khu vực Đại lộ Thăng Long đoạn ngã ba giao Lê Trọng Tấn vẫn bị ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn. Ngoài ra, khu vực ngõ 80 Hoa Lâm (quận Long Biên) vẫn còn nước ngập với mức từ 0,1-0,2m do mực nước trên sông Cầu Bây ở mức cao (4,5m) tại đập Trại Lợn.

Để nhanh chóng tiêu thoát nước, tại các khu vực ngập, công ty vẫn đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tiến hành bơm cưỡng bức để tiêu thoát nước; đồng thời cắt cử nhân lực hướng dẫn giao thông, lắp đặt biển cảnh báo, hỗ trợ người dân khi đi qua đoạn nước ngập. Mặc dù vậy, nước tại các khu vực ngập ở Đại lộ Thăng long rút rất chậm.

Ghi nhận ở khu vực hầm chui - nút giao Thiên đường Bảo Sơn (đoạn thuộc đường gom Đại lộ Thăng Long) chiều 4/8, nước vẫn ngập 30 - 50 cm cả hai chiều hướng về nội thành, hướng đi Hòa Lạc. Do là tuyến đường gom để tỏa đi nhiều nơi nên khu vực này luôn có khá đông phương tiện ô tô, xe máy qua lại, dù biết rằng gặp khó khăn khi qua đoạn ngập. Nhiều phương tiện gầm cao thuộc các loại trọng tải lớn như xe tải, xe bus... khi chạy qua khu vực đã tạo sóng lớn, khiến xe máy di chuyển cùng chiều bên cạnh dễ bị sóng làm đổ ngã hoặc té ướt, nhiều người đi xe máy qua đoạn ngập đã bị chết máy, phải nhờ thợ sửa xe lau bu-gi mới có thể tiếp tục di chuyển được.

Theo một số người dân sống cạnh khu vực nút giao kể trên, hiện tượng mưa ngập năm nào cũng diễn ra, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi nước ngập, nhiều hộ kinh doanh ven đường gom đã phải đắp bao tải cát để ngăn nước không tràn vào nhà. Trong trường hợp, nếu người dân muốn tránh đoạn đường ngập sâu dưới hầm chui, sẽ phải đi đường vòng, xa thêm 2 tới 3 km.

Để khắc phục tình trạng nước ngập ở khu vực hầm chui - nút giao Thiên đường Bảo Sơn, phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí khoảng 20 nhân lực, cùng phương tiện bơm hút và hướng dẫn giao thông. Theo nhận định, nếu trời không mưa thì có thể trong vài ngày tới, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội sẽ bơm hút, tiêu thoát hết nước tại khu vực cầu chui kể trên và một số vị trí khác trên Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào việc nước ở các sông như: Sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Bùi, cầu Ngà... rút nhanh hay chậm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước