Nông dân làm giàu từ cây nhãn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 20:09 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều bà con dân tộc ở tỉnh Sơn La đang trở nên khấm khá, thậm chí là giàu có hơn nhờ vào việc trồng cây nhãn ghép.

Đây là loại nhãn được hình thành từ việc ghép các cành nhãn giống mới có năng suất, chất lượng cao vào các gốc nhãn cũ trên địa bàn vốn đã cằn cỗi, cho năng suất thấp. Cùng với đó còn có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền tỉnh Sơn La trong việc tổ chức lại sản xuất, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Những điều này đã giúp cho quả nhãn nơi đây tăng về lượng, đổi về chất, từ đó thu nhập mang lại cho bà con nông dân cũng tăng lên rất nhiều.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang đang được mọc lên ngay trong vùng trồng nhãn. Ở Sơn La, chỗ nào cũng có thể bắt gặp các HTX trồng nhãn. Đây là chủ trương của tỉnh nhằm liên kết các hộ trồng nhãn nhỏ lẻ. Nó không chỉ giúp tạo ra các vùng nhãn ghép rộng, cho sản lượng lớn, đồng đều về chất lượng mà còn khơi dậy sự tự chủ, năng động của từng người nông dân trong việc tìm kiếm thị trường.

Tìm được thị trường, trồng được sản lượng lớn, chất lượng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng muốn có được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường phải tạo sự chuyên nghiệp.

Trên khắp các vùng trồng nhãn ở Sơn La đang xuất hiện ngày một nhiều các xe ở địa phương khác tìm về thu mua. Năm nay nhãn ghép cho sản lượng thu hoạch cao gấp đôi nhãn thường và giá bán mỗi cân hiện cũng cao gấp đôi nên người trồng hứa hẹn lại có thêm một năm được mùa, được giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước