Nông nghiệp giảm thiệt hại nhờ chủ động ứng phó hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 22:28 GMT+7

VTV.vn -Tính đến ngày 21/2, một nửa diện tích lúa Đông Xuân của ĐBSCL đã được thu hoạch cho sản lượng gần 5 triệu tấn thóc. Nông dân đã được mùa với NSTB tăng khoảng 2 đến 4 tạ/ha.

Người nông dân đã thực sự thở phào khi 1 tuần trước đó là đỉnh hạn, mặn cao nhất của mùa khô năm nay và cũng là đỉnh hạn, mặn lịch sử ở ĐBSCL khi nước mặn vào sâu sông Vàm Cỏ gần 100 km và vào sông Cửu Long tới 74 km.

Điều đặc biệt là hầu hết những vùng từng chịu ảnh hưởng trong đợt hạn mặn 2016 thì nay đều đã an toàn. Các vùng cây ăn trái thời điểm này gần như vững vàng trước thiên tai. Từ nay đến tháng 4 sẽ còn khoảng 2 đợt cao điểm nữa nhưng dự báo mức độ nghiêm trọng với nông nghiệp sẽ không bằng. Có thể nói, ĐBSCL đã né mặn và thoát hạn thành công, nhờ sự chủ động của ngành nông nghiệp, chính quyền và người dân các địa phương.

Nông nghiệp giảm thiệt hại nhờ chủ động ứng phó hạn, mặn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước