Nuôi chim yến phải có giấy phép

CBS-Thứ hai, ngày 26/08/2013 07:00 GMT+7

 Kể từ ngày 6/9 tới, người dân và doanh nghiệp muốn nuôi chim yến phải đăng ký và nếu phù hợp với quy hoạch nuôi chim yến của địa phương, cũng như được sự đồng ý của UBND cấp quận, huyện mới được nuôi.

Đây là nội dung trong Thông tư tạm thời về quản lý nuôi chim yến do Bộ NN&PTNT ban hành. Ngoài ra, TP.HCM cũng đang xây dựng quy chế riêng, ưu tiên nuôi yến tại huyện Cần Giờ và không cho phép nuôi yến trong các khu đô thị mới, khu vực trung tâm.

‘ Ảnh minh hoạ

Như vậy, từ nay, tình trạng nuôi chim yến tràn lan sẽ chấm dứt, nuôi chim yến từ chỗ không ai quản lý sẽ chuyển sang bị quản lý chặt chẽ không khác gì quản lý các trại gia cầm chăn nuôi công nghiệp. Các điều kiện vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh cũng được quy định rất chặt chẽ.

Việt Nam hiện có hơn 700 cơ sở nuôi chim yến và khoảng 1.500 nhà yến ở 16 tỉnh thành và đang có dấu hiệu tăng thêm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước