Ô Quan Chưởng gắn với ký ức và tuổi thơ của người Hà Nội

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 14/10/2019 15:07 GMT+7

VTV.vn - Ô Quan Chưởng vừa là biểu tượng cho tinh thần hiên ngang, bất khuất vừa là ký ức, là tuổi thơ của người Hà Nội.

Trong những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt những người con Hà Nội sống xa nhà lại nhớ về thủ đô, về thời khắc lịch sử đoàn quân khải hoàn trở về, về những con phố nhỏ với những công trình kiến trúc còn mãi với thời gian.

Ô Quan Chưởng hay còn gọi là Đông Hà Môn là cửa ô cuối cùng còn sót lại của Kinh thành Thăng Long xưa. Cửa ô là một thể kiến trúc đặc biệt của Thăng Long Hà Nội xưa để trấn giữ, bảo vệ kinh thành cũng như là cửa giao thương đi lại giữa nội đô và vùng bên ngoài. Không chỉ mang vẻ đẹp về mặt kiến trúc, mà di tích còn mang ý nghĩa lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Với người Hà Nội, Ô Quan Chưởng là nơi gửi gắm nhiều xúc cảm.

Theo các nhà sử học, Ô Quan Chưởng nằm trong hệ thống 8 cửa ô của thành Thăng Long xưa. Ra đời vào thế kỷ 18 thời nhà Lê, đến năm 1817 được xây dựng lại và giữ nguyên kiến trúc và kiểu cách cho đến này hôm nay.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Ái Mỗ (Sơn Tây) Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Ái Mỗ (Sơn Tây)

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công phía hạ lưu công trình cầu Ái Mỗ tại Km1+690 quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước