PC67 (TP.HCM) phản hồi về vụ tranh cãi bằng lái xe quốc tế

Trần Hằng - Ngọc Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 08:30 GMT+7

VTV.vn - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã đưa ra phản hồi chính thức về vụ tranh cãi bằng lái xe quốc tế.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ngắn tranh cãi giữa người vi phạm giao thông và cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trong đó có nội dung một cán bộ cảnh sát giao thông không chấp nhận bằng lái xe có chữ nước ngoài khi người vi phạm xuất trình giấy tờ. Liên quan đến sự việc này, Thượng tá Trần Văn Thương, Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã đưa ra phản hồi chính thức.

Thượng tá Thương cũng cho biết, sau khi bị lập biên bản, người vi phạm đã về nhà lấy bằng lái xe quốc gia Đức tới bổ sung. Khi đó, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã trả xe nhưng vẫn xử phạt lỗi vi phạm. Đối với các bằng lái xe tiếng nước ngoài, do không có quy định phải dịch ra tiếng Việt nên lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dựa vào con dấu chung đã được quy định trong Luật quốc tế để nhận diện.


Clip CSGT phủ nhận bằng lái xe có chữ nước ngoài Clip CSGT phủ nhận bằng lái xe có chữ nước ngoài

VTV.vn - Trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ngắn về cuộc tranh cãi giữa người vi phạm giao thông và CSGT đang làm nhiệm vụ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước