Phải đánh giá toàn diện khi lập quy hoạch vùng

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:05 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

VTV.vn - Đây yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp của Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch cho vùng ĐBSCL diễn ra ngày 27/5.

Phải đánh giá toàn diện khi lập quy hoạch vùng - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp ngày 27/5. Ảnh: VGP.

Tại buổi họp, nhấn mạnh vùng ĐBSCL có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt nhiều thách thức do tác động của cả tự nhiên và con người, Phó Thủ tướng lưu ý những vấn đề đưa vào quy hoạch vùng phải có tính định hướng cao, mang tính chiến lược.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quy hoạch vùng ĐBSCL phải khẳng định được đặc thù riêng, dựa trên cơ sở tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, đánh giá đầy đủ các tác động bên ngoài, bên trong, do tự nhiên, con người, của bối cảnh trong nước, quốc tế.

Cần Thơ là hướng tới trở thành 'hạt nhân' của vùng ĐBSCL Cần Thơ là hướng tới trở thành "hạt nhân" của vùng ĐBSCL Hạn mặn ở ĐBSCL: Về lâu dài cần xem nước mặn là tài nguyên Hạn mặn ở ĐBSCL: Về lâu dài cần xem nước mặn là tài nguyên Thị trường lúa gạo ĐBSCL chuyển biến tích cực sau dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu Thị trường lúa gạo ĐBSCL chuyển biến tích cực sau dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước