Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Trung Trực

H.T-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 13:43 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông và ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký phát hành bộ tem

VTV.vn - Lễ phát hành bộ tem "Kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Trung Trực (1838-1868)" được tổ chức cùng lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ngày 06/10/2018 tại thành phố Rạch Giá, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Trung Trực (1838-1868)" để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những công lao to lớn của ông.

Lễ phát hành được tổ chức cùng lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Trung Trực - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam tặng tranh tem cho ông Đặng Công Bình - Trưởng Ban bảo vệ di tích Đình Nguyễn Trung Trực

Bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ, họa sỹ thể hiện nổi bật ở trung tâm mẫu tem là chân dung Nguyễn Trung Trực, với nét mặt toát lên khí phách, tài trí và mưu lược. Bên cạnh là hình ảnh chiếc tàu L'Espérance (Hy Vọng) đang bị đốt cháy trên sông Nhựt Tảo, một trong những chiến công lớn trong cuộc đời của Ông.

Bộ tem có khuôn khổ 43x32 mm, giá mặt 3.000 đồng, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 06/10/2018 đến ngày 30/6/2020, đáp nhu cầu của người sử dụng tem cước phí cũng như giới sưu tập tem.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 150 năm ngày mất Nguyễn Trung Trực - Ảnh 2.

Lễ phát hành có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Kiên Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Việc phát hành bộ tem không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay, qua đó quảng bá về đất nước, con người Kiên Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước