Phát hiện đầu mối lừa đảo bằng điện thoại

P.V-Thứ năm, ngày 20/03/2014 10:28 GMT+7

Wu Tung I cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnE

Đây là một nhánh của đường dây chuyên gọi điện giả công an để hăm dọa, lừa tiền của hàng loạt nạn nhân.

Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM đã bắt, khám xét đối với hai đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức dùng điện thoại ảo trên Internet giả mạo cơ quan pháp luật, hù dọa nạn nhận gửi tiền vào tài khoản của chúng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là vợ chồng Wu Tung I và Võ Ngọc Bích Hiền, trú tại Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.

Theo đó, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều phương tiện và công nghệ để lừa đảo. Đa phần người dân bị điện thoại làm phiền, trấn áp đã rất lo sợ và muốn gửi tiền cho nhanh.

Chỉ trong mấy ngày gần đây đã có hai nạn nhân bị lừa chuyển vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo 250 triệu đồng.

Quý vị và các bạn có thể theo dõi thêm hình ảnh về các đối tượng lừa đảo trên qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước