Phát hiện, thu giữ nhiều khối gỗ bị khai thác trái phép

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 06:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/2, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, mật phục, phát hiện 2,9 m3 gỗ được các đối tượng khai thác trái phép, giấu tại bìa rừng, khe suối, hang đá.

Chiều 6/2, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm La Lay, lực lượng công an, dân quân xã A Ngo, huyện Đakrông, tiến hành mật phục, sau đó phát hiện, thu giữ 8,3 m3 gỗ tại Tiểu khu 760 thuộc địa phận rừng trên địa bàn xã này.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/2, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, mật phục; qua đó phát hiện 2,9 m3 gỗ được các đối tượng khai thác trái phép, giấu tại bìa rừng, khe suối, hang đá. Ngày 6/2, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát, phát hiện thêm 5,4 m3 gỗ. Theo thông tin ban đầu, tất cả số lượng gỗ này thuộc nhóm 5, có tên gọi là gỗ Chủa (hay còn được người địa phương gọi là Trâm đất) đã được các đối tượng khai thác trái phép, xẻ sẵn kích thước 40 x 60 cm, cất giấu tinh vi tại các địa điểm hiểm trở trong rừng sâu.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sỹ để vận chuyển số gỗ trên về đơn vị. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành lâp biên bản, cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Phổ biến tình trạng buôn bán và sử dụng gỗ lậu tại châu Âu Phổ biến tình trạng buôn bán và sử dụng gỗ lậu tại châu Âu

VTV.vn - Từ năm 2013, Ủy ban châu Âu đã ra quy định, gỗ sử dụng tại châu Âu phải có nguồn gốc rõ ràng, được đốn hạ đúng quy cách, nhưng gỗ lậu vẫn được nhập khẩu vào khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước