“Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam”

Quang Anh, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định phát triển bền vững là con đường tất yếu trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tạo dựng hành lang pháp lý, cũng như trong giám sát, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị "Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững" được tổ chức sáng nay (17/12) tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện được Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu ưu tiên thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh, thể hiện quyết tâm của các quốc gia xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên thế giới, để tất cả các quốc gia được sống trong môi trường hợp tác, hòa bình, thịnh vượng.

“Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam” - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định phát triển bền vững là con đường tất yếu trong quá trình phát triển của Việt Nam mà con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm. Để bảo đảm thực thi các mục tiêu phát triển bền vững, Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và hoàn thiện các thiết chế quản trị nhà nước. 

Trong hơn 15 năm qua, kể từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 2013, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hơn 300 đạo luật, ban hành các Nghị quyết, tham gia xây dựng và thông qua các chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực, sự tham gia của người dân và vai trò của đại biểu dân cử qua việc phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng Bộ Công cụ tự đánh giá việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững dành cho các nghị viện.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong đã trao bản tiếng Việt Bộ Công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững dành cho các Nghị viện cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Diễn ra trong 2 ngày, hội nghị sẽ có các phiên thảo luận về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và vai trò của Nghị viện, cũng như về các mục tiêu phát triển bền vững. Việc nhận diện, tìm ra giải pháp, khuyến nghị sẽ giúp Việt Nam giải quyết các thách thức phải đối mặt trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Giải quyết thách thức trong phát triển bền vững Giải quyết thách thức trong phát triển bền vững

VTV.vn - Sáng nay (17/12), tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị "Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước