Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 19:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động. Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế và Bộ luật Lao động sửa đổi. Về công tác với người có công, đã có 8 địa phương giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 14 địa phương không còn tồn đọng. Công tác giảm nghèo, công tác trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật có nhiều điểm sáng.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng Kế hoạch hành động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong năm tới, cũng như tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trình và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Một trong những trọng tâm của năm 2020 là phải phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, với nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có một nghị quyết về trí thức hóa công nhân, phải trang bị kiến thức, sử dụng máy móc thành thạo. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 điểm nghẽn của đất nước ta hiện nay".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Bộ cần rà soát các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thiết kế chính sách giúp người dân phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn. Đặc biệt, chăm sóc phụ nữ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, làm tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu xây dựng một chiến lược dài hạn phát triển hài hòa giữa bảo đảm an sinh xã hội nói riêng, chính sách xã hội nói chung với thúc đẩy đổi mới công tác quản lý Nhà nước và phát triển thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao Đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao

VTV.vn - Ngày 29/10, Bộ LĐTBXH đã chủ trì Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo cung ứng 21.500 nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2020-2025 cho hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước