Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Dương Hương-Thứ năm, ngày 11/09/2014 20:11 GMT+7

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba (Ảnh: VTV News)

Chiều 11/9, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn cùng Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp với Cuba.

Nhấn mạnh năm 2015 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132, Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Chủ tịch Quốc hội Cuba sang thăm chính thức và tham dự hôi nghị này.

Với tư cách Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba vào năm tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết, phía Cuba đang tích cực chuẩn bị, phối hợp cùng với Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như tích cực tham gia Hội nghị lần thứ 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba vào năm 2015 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước