Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước

Trần Thể - Thanh Lâm (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 19:04 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đón tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Báo Bình Phước)

Đoàn làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo…

Hôm nay (22/12), làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt đánh giá cao việc lãnh đạo các cấp của tỉnh Bình Phước đã thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân và lấy ý kiến nhân dân về các chính sách, quyền lợi của nhân dân trước khi tiến hành thu hồi đất. Nhờ vậy, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai đã được giải quyết dứt điểm.

Lưu ý tình hình khiếu nại tố cáo của công dân vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, số đơn thư khiếu nại tăng 32% so với năm 2013, đặc biệt là khiếu nại liên quan đến đất đai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy chính quyền Bình Phước cần phải nỗ lực nhiều hơn đề giải quyết tình trạng này, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý tỉnh Bình Phước cần phải ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng ở các vùng giáp biên và tập trung lực lượng trấn áp tội phạm trong dịp Tết Ất Mùi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước