Phong tỏa hiện trường tàu cánh ngầm cháy trên sông Sài Gòn

Minh Khuê-Thứ ba, ngày 21/01/2014 14:41 GMT+7

Hiện trường vụ tàu cánh ngầm bốc cháy vào chiều 20/1 đã được phong tỏa để tránh dầu loang (Ảnh: Dân trí)

Tối 20/1, các đơn vị nghiệp của TP.HCM đã tiến hành kéo phao nổi để phong tỏa hiện trường tàu cánh ngầm bốc cháy vào chiều cùng ngày.

Chiều 20/1, tàu cánh ngầm chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM đang chở 85 hành khách đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn. May mắn là không có thiệt hại nào về người. Nhằm tránh vết dầu loang, tối 20/1, các đơn vị nghiệp của TP.HCM đã tiến hành kéo phao nổi để phong tỏa hiện trường và cắt cử một số tàu canh giữ hiện trường để đảm bảo an toàn đường thủy.

Ước tính trên tàu có khoảng 2.000 lít dầu nhiên liệu có nguy cơ tràn ra ngoài. Công tác chống tràn dầu đang được các ngành chức năng triển khai, 300m phao cũng đã được căng ra vây quanh tàu cháy để dầu tràn không lan ra khu vực sông.

Sáng nay, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành trục vớt chiếc tàu vào bờ để điều tra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước