Phụ huynh và chuyên gia nói gì trước đề xuất bỏ xếp hạng trong lớp học?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 19:02 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất nghiên cứu bỏ xếp hạng trong lớp trên địa bàn TP. HCM đang được các phụ huynh và chuyên gia nhiệt tình ủng hộ, đánh giá cao.

UBND TPHCM vừa giao Sở Giáo dục và đào tạo nghiên cứu bỏ xếp hạng trong lớp để tránh gây áp lực tâm lý cho học sinh, giảm áp lực thi đua cho giáo viên. Phóng viên chương trình Chuyển động 24H đã ghi nhận ý kiên phụ huynh và các chuyên gia trên địa bàn Thành phố xung quanh vấn đề này.

Anh Ngô Thái Bình trú tại quận Tân Phú hiện đang có con nhỏ đang theo học bậc tiểu học. Anh Bình cho hay, bản thân rất phản đối việc xếp hạng học sinh vì trong buổi họp phụ huynh cuối năm học, anh nhận thấy sự so sánh điểm số của các con trong lớp và của lớp này với lớp khác gây áp lực nặng nề cho cả học sinh và giáo viên.

"Áp lực của giáo viên chủ nhiệm trong bảng tổng kết báo cáo lên. Họp phụ huynh trong Quận còn có bảng so sánh trường này với trường kia, khối trường mình so với khối trường khác só với toàn Quận, nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý dạy của giáo viên và ảnh hưởng đến tâm lý học trò" – anh Ngô Thái Bình cho hay.

Chia sẻ quan biển với anh Bình, chị Nguyễn Thị Thanh Trang, một phụ huynh học sinh khác có con đang học tiểu học nói: "Một lớp học sĩ số 50 em, mà có 40 em học sinh giỏi, em thứ 40 cũng là học sinh giỏi thì xếp hạng để làm gì. Nó không phản ánh đúng thực chất học của các con. Phần gốc vẫn phải là dẹp cái thành tích, tập trung học thật và dậy thật nó mới có chất lượng, kết quả".

Trong khi đó, đồng tình với chủ trương của UBND TPHCM, nhiều chuyên gia cho rằng nên bỏ việc xếp hạng để tránh gây áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Bà Seija Nyholm, một chuyên gia hơn 20 năm làm giáo dục Phần Lan cho biết, tại Phần Lan không có điểm số ở bậc tiểu học. Triết lý giáo dục Phần Lan là cá nhân hóa việc dạy và học của từng học sinh - Không so sánh, không xếp hạng trẻ em ngay từ nhỏ.

"Với giáo dục Phần Lan, chúng tôi luôn muốn hướng đến sự bình đẳng, giúp đỡ những người yếu nhất. Tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh, điểm yếu và tài năng khác nhau và nhiệm vụ của giáo dục là mang đến những điều tốt nhất cho mỗi đứa trẻ" – bà Seija Nyholm nhận định.

Hiện nay, TPHCM cần có thời gian để hiện thức hóa việc bỏ xếp hạng đối với điểm số của học sinh. Thế nhưng cả phụ huynh, nhà trường và thầy cô giáo có thể bắt đầu ngay việc thực hiện cuộc cách mạng ngay trong nhà mình, lớp học của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước