Phú Quốc xử lý môi trường để phát triển bền vững

Minh Loan, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sự thay đổi của Phú Quốc có thể nhận ra từng ngày song phát triển đang khiến hòn đảo này phải đối mặt với vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Đến nay, đã có 377.000 tỷ đồng, tương đương 16,7 tỷ USD vốn đầu tư vào Phú Quốc. Sự thay đổi của Phú Quốc có thể nhận ra từng ngày với rất nhiều công trình hạ tầng du lịch mọc lên nhanh chóng. Cũng chỉ trong vòng nửa đầu năm nay, lượng khách du lịch đến đây cũng có mức tăng ấn tượng hơn 30% so với cùng kỳ. Tuy vậy, phát triển cũng đang khiến hòn đảo này phải đối mặt với vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Rác từ sinh hoạt cuộc sống người dân, rác thải từ hoạt động du lịch, ước chừng mỗi ngày có khoảng 180 tấn rác được thu gom, một phần đem chôn lấp thủ công, phần còn lại để chất đống. Dường như lượng rác đang vượt quá khả năng xử lý của hòn đảo này.

Nhưng để đảo ngọc phát triển bền vững với một môi trường trong sạch, tỉnh Kiên giang đã cho xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung với công nghệ thân thiện môi trường, khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề rác thải của hòn đảo này.

Nhà máy điện rác tại Phú Quốc đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi vận hành thử. Với công nghệ hiện đại, rác thải tại Phú Quốc sẽ được phân loại tự động và trở thành nguyên liệu để phát điện. Ước tính sẽ có khoảng 15-16 triệu kwh điện phục vụ cho người dân tại Phú Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước