Phú Thọ: Dừng khai thác cát tại xã Đông Khê, người dân vẫn chưa hết lo lắng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 11:31 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Thọ đã có cuộc họp khẩn cấp để tìm giải pháp và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với doanh nghiệp khai thác cát trên địa phận xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng.

Tuyến Sông Chảy đi qua địa phận xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã êm đềm hơn khi không còn bóng dáng của các tàu khai thác cát bởi lệnh tạm dừng không được khai thác. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa hết lo lắng khi đến tháng 7 giấy phép khai thác mỏ mới hết hạn. Nếu doanh nghiệp cố tình khai thác tận thu thêm vài tháng, khả năng mùa mưa năm nay, toàn bộ ruộng nương của người dân sẽ sụt hết xuống sông.

Trước tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực xã Đông Khê, đại diện UBND tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra "tối hậu thư" đối với doanh nghiệp khai thác cát là công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Phú Thọ phải thực hiện nghiêm túc việc dừng khai thác cát tại tuyến sông này.

Người dân cho biết sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng và cương quyết không cho phép doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc khai thác tại gần khu vực ruộng của họ. Người dân cũng mong muốn UBND huyện Phú Thọ sớm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xảy ra tình trạng sạt lở mất ruộng của bà con cũng như sớm có phương án đền bù thỏa đáng đối với diện tích đã mất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khai thác cát

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước