QH thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 21:19 GMT+7

Với tỷ lệ 81,49% QH đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Với việc thông qua một loạt các Nghị quyết trong đó có Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn vào chiều 28/11, Quốc hội đã hoàn thành chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Đánh giá về tỷ lệ 81,49% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là Nghị quyết rất có ý nghĩa và kết quả trên thể hiện sự đồng lòng cao của các đại biểu Quốc hội.

“Nghị quyết rất có ý nghĩa vì sẽ tạo cơ chế pháp lý để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát của mình đối với công tác nhân sự; đồng thời là cơ chế pháp lý để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền lực của mình về lĩnh vực tổ chức bộ máy mà trực tiếp ở đây là công tác nhân sự”, ông Hùng giải thích thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước