Quảng Nam loại bỏ, dừng 20 dự án thủy điện

CBS-Thứ tư, ngày 10/07/2013 09:02 GMT+7

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn đồng ý cho Quảng Nam loại khỏi quy hoạch và tạm dừng triển khai 20 dự án thủy điện vừa và nhỏ.

Cụ thể tạm dừng chưa đầu tư xây dựng trước năm 2015 đối với 18 dự án: A Vương 4, A Vương 5, Nước Bươu, Nước Xa, A Banh, Đăk Pring, Chà Val, A Vương 3, Sông Bung 3A, Nước Biêu, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Đăk Di 4, Nước Chè, Sông Bung 3, Trà Linh 2, Đăk Pring 2, Tầm Phục. Loại khỏi quy hoạch 2 dự án: Hà Ra và Bồng Miêu.

‘ Đập chính thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). (Ảnh: VnE)

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 32 dự án thủy điện vừa và nhỏ được phép nghiên cứu đầu tư, 11 dự án đã tham gia ý kiến thiết kế cơ sở. Theo quy định của Chính phủ, 6 nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn buộc phải có quy trình vận hành liên hồ chứa gồm A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đăk Mi 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước