Quảng Nam: Phát hiện cơ sở kinh doanh măng tươi có chất vàng ô

Hoàng Dũng (VTV8)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 07:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều 4/5, lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã xử lý 2 trường hợp kinh doanh măng tươi muối chứa chất vàng ô tại chợ Nam Phước và chợ Hội An.

Theo kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lô măng tươi có khối lượng gần 400 kg của hai tiểu thương là Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Bảy tại chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên có chứa chất Auramine 0 (chất vàng ô), một chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người khi sử dụng.

Lực lượng chức năng còn phát hiện tại chợ TP Hội An có một lô hàng măng muối cũng sử dụng chất cấm vàng ô và đã được tiêu hủy. Lô hàng tại chợ Hội An có nguồn gốc lấy từ TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hàng hóa không có nhãn mác, không hợp đồng mua bán cũng như không thực hiện việc ghi chép mà chỉ khai báo nơi lấy hàng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước