Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/11/2018 22:20 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 1/11.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến, hôm nay (1/11), Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn của kỳ họp. Cuối chiều nay, phát biểu kết luận hoạt động này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, quyết tâm hành động, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế để sớm hiện thực hóa lời hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Phiên chất vấn đã có 135 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, có 82 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Phiên chất vấn có thể coi như là cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những quyết định của Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước".

Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu. Qua phiên chất vấn cho thấy, các nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc, chủ động với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Chủ tịch Quốc hội vẫn còn một số nội dung chậm được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả. Trên cơ sở đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đồng thời tập trung vào 12 lĩnh vực trọng tâm.

Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhất là về tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sớm hoàn thành việc xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tiếp tục chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh để bảo đảm chất lượng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát xử lý đối với 12 dự án thua lỗ bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng chất lượng y tế cơ sở, đổi mới cơ chế, tăng nguồn lực cho tuyến y tế này.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm khắc phục những mặt tồn tại trong các lĩnh vực thông tin truyền thông, ngân hàng, tư pháp.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát công tác quản lý đối với các dự án BOT giao thông, đặc biệt là việc thu phí. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chú trọng phát huy hiệu quả ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước